- Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường được tín nhiệm bầu tiếp tục làm Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Sáng nay 1/10, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã ra mắt.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII diễn ra trong hai ngày (từ ngày 30/9 – 1/10) đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 người.  Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

{keywords}
Bí thư Phạm Duy Cường tái cử nhiệm kỳ mới

Theo đó, ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII. 

Ông Phạm Duy Cường 57 tuổi, quê quán xã Ninh Sở, Thanh Trì, Hà Nội, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư vật liệu xây dựng.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc nhà máy Xi măng Yên Bái; Bí thư huyện ủy Yên Bình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó chủ tịch UBND, Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái (khóa XVII); Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015...

Hội nghị cũng bầu ông Dương Văn Thống, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử vụ chức Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thanh Trà tái đắc cử giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Phạm Duy Cường khẳng định sẽ xây dựng cơ chế quản lý theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân người đứng đầu.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà thì kỳ vọng, giai đoạn 2015 – 2020 Yên Bái sẽ nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh MNTD phía Bắc.

{keywords}

Yên Bái ở vị trí trung điểm của hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

“Trọng tâm phát triển kinh tế của Yên Bái giai đoạn tới sẽ đẩy mạnh về công nghiệp, du lịch, tài chính ngân hàng để tận dụng, phát huy lợi thế mà Yên Bái đang có. 

Cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông huyết mạch, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã đặt Yên Bái ở vị trí trung điểm của hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Hai huyện miền Núi Trạm Tấu – Mù Cang Chải sẽ nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh” – Chủ tịch tỉnh Yên Bái chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết yêu cầu các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần “nói ít làm nhiều” ; kiên quyết đầy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống… ở một bộ phận đảng viên.

Yên Bái hiện có 50 nghìn đảng viên.

Kiên Trung