Sáng nay (29/8), Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo TP Thủ Dầu Một đã làm việc tại Khu cách ly y tế tập trung công viên Thủ Dầu Một (phường Hiệp Thành) để chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến.

{keywords}
Bệnh viện dã chiến trong khu vực Công viên Thủ Dầu Một

Công viên Thủ Dầu Một (còn gọi là Công viên Thanh Lễ) tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, là công viên có diện tích lớn tại TP Thủ Dầu Một, trước đây đã được cơ quan chức năng làm khu cách ly tập trung.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, công viên này sẽ được trưng dụng, nâng cấp thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện này có quy mô khoảng 600 giường, có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ (tầng 1 và 1+). Ngoài ra, TP Thủ Dầu Một cũng trưng dụng thêm hai sảnh trong công viên này để thiết kế thành hai khu vực điều trị bệnh nhân chuyển biến nặng, mỗi khu vực gồm 100 giường, được trang bị oxy riêng biệt, có vách ngăn riêng và các vật dụng cần thiết.

{keywords}
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu hướng dẫn vận hành bệnh viện dã chiến

Qua khảo sát, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhận định khu vực này đủ điều kiện để làm bệnh viện dã chiến, đồng thời hướng dẫn công tác tổ chức, tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại khu vực này.

Ông Hiếu đề nghị phải sắp xếp, phân biệt vùng vàng, vùng đỏ, phân biệt lối đi riêng của bệnh nhân và bác sĩ, bắt buộc phải có lối ra vào riêng, có khu vực bệnh nhân sinh hoạt riêng.

Bệnh viện dã chiến cũng phải lắp đặt camera giám sát bệnh nhân để bác sĩ kịp thời xử lý tình huống, lắp đặt thêm màn hình theo dõi tại khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ, bắt buộc phải tạo nhóm zalo group giữa bệnh nhân và bác sĩ, thiết kế thêm các khu nhà vệ sinh, nhà tắm riêng biệt.

{keywords}
Các cơ quan chức năng khảo sát bên trong bệnh viện dã chiến

Việc đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến này sẽ giảm áp lực điều trị cho các bệnh viện, cơ sở y tế của tỉnh Bình Dương.

Bình Dương hiện có 24 bệnh viện, khu điều trị, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngành y tế đã tổ chức phân tầng điều trị bệnh nhân theo mức độ bệnh khác nhau, do đó công tác điều trị đang diễn ra tích cực với số bệnh nhân xuất viện ngày càng nhiều.

Xuân An

Bên trong nơi điều trị Covid-19 tuyến cuối vừa được bàn giao ở TP.HCM

Bên trong nơi điều trị Covid-19 tuyến cuối vừa được bàn giao ở TP.HCM

Bệnh viện dã chiến số 14 nơi điều trị bệnh nhân tuyến cuối nặng, nguy kịch do Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM phụ trách vừa đi vào hoạt động với quy mô hơn 600 giường.