Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương sáng nay (9/8) vừa đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4 (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

{keywords}
Bệnh viện dã chiến số 4 Bình Dương trưng dụng từ nhà xưởng của doanh nghiệp

Đây là bệnh viện dã chiến được trưng dụng từ nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng, có thể hoạt động cùng lúc 3.000 giường. Trong trường hợp đặc biệt bệnh viện dã chiến này có thể nâng quy mô lên 5.000 giường.

{keywords}
Quân đội phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên bệnh viện dã chiến

Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận cách ly điều trị, cứu chữa bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giảm áp lực cho các cơ sở y tế,

Đáng chú ý, Bệnh viện dã chiến số 4 tỉnh Bình Dương đều được Công ty Hoàng Hùng tài trợ về khuôn viên sử dụng, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất để hoạt động.

{keywords}
Bệnh viện có thể hoạt động cùng lúc 3000 giường, giảm áp lực cho các cơ sở y tế

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4 giải quyết vấn đề cấp thiết mà tỉnh đang thực hiện với mong muốn sớm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Ông yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện khẩn trương tiếp nhận bệnh trong 2 ngày tới, cố gắng lấp đầy số giường đã chuẩn bị để kịp thời chăm lo, điều trị cho bệnh nhân và thu dung mới các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng dân cư.

{keywords}
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 4

Trước đó, Bình Dương cũng trưng dụng nhà xưởng của một doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát làm Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 (thuộc Bệnh viện dã chiến số 1) với quy mô 5.300 giường và đã hoạt động vào đầu tháng 8. Bệnh viện dã chiến số 3 được trưng dụng từ cơ sở vật chất của Trường ĐH Việt Đức, cũng đã hoạt động cùng thời điểm.

{keywords}
Các giường bệnh được bố trí giữ khoảng cách, thông thoáng

Ngoài ra, tỉnh cũng đang lên phương án thành lập Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19, trưng dụng khuôn viên của Trường ĐH Quốc tế Miền Đông.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Hai bệnh viện dã chiến 8.300 giường ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

Hai bệnh viện dã chiến 8.300 giường ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

UBND tỉnh Bình Dương sáng nay (3/8) chính thức đưa vào sử dụng 2 bệnh viện dã chiến với 8.300 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 để chăm sóc, điều trị.

Xuân An