Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh vừa ký văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh này.

{keywords}
Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 sẽ được đặt tại trường ĐH quốc tế Miền Đông

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong thời gian tới, số lượng bệnh nhân dự báo sẽ có thể tăng rất nhanh.

Dù tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 như xét nghiệm tầm soát, thiết lập bệnh viện dã chiến, các khu điều trị bệnh nhân nặng,… nhưng tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng quá tải tại các cơ sở điều trị, bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng tăng. 

Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Y tế cử lãnh đạo phụ trách chuyên môn cho bệnh viện, bố trí nhân lực đội ngũ y, bác sĩ (khoảng 304 bác sĩ và 760 điều dưỡng). Đồng thời hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho bệnh viện khi được thành lập.

Theo kế hoạch dự kiến, bệnh viện sẽ được thành lập với quy mô 500 giường, được đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một). Đây là yêu cầu cấp thiết hiện nay nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Bình Dương.

Tính đến sáng 5/8, Bình Dương đã có hơn 22 ngàn người mắc Covid-19, trong đó có 112 phụ nữ mang thai, 323 người có bệnh lý nền và hiện có 397 người bệnh có diễn biến nặng, 136 bệnh nhân tử vong.

Hiện tỉnh đưa vào vận hành khu điều trị bệnh nhân tại Đại học quốc gia TP.HCM, các Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại Trung tâm triển lãm thành phố mới và nhà xưởng của doanh nghiệp tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), Trường Đại học Việt - Đức, Bệnh viện 5B (thuộc Bộ Quốc phòng) cùng nhiều cơ sở điều trị khác.

Xuân An

Hai bệnh viện dã chiến 8.300 giường ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

Hai bệnh viện dã chiến 8.300 giường ở Bình Dương bắt đầu hoạt động

UBND tỉnh Bình Dương sáng nay (3/8) chính thức đưa vào sử dụng 2 bệnh viện dã chiến với 8.300 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 để chăm sóc, điều trị.