Thời gian qua việc xe khách lưu thông trên QL1A khi qua Bình Thuận vẫn dừng, trả khách một cách tùy ý, không khai báo dẫn tới khó khăn trong việc kiểm soát người từ nơi khác về địa phương.

Để đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng các ngành khảo sát, thống nhất chọn 4 địa điểm trên tuyến Quốc lộ 1A làm nơi dừng chân cho tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách đi qua địa bàn để đổ xăng, ăn uống, vệ sinh...

{keywords}
 

Thứ nhất, tại trạm xăng dầu số 4 (Km 1613 + 800, thuộc thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Thứ hai, tại trạm xăng dầu Thắng Lợi (Km 1623 + 900, thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Thứ ba, tại trạm dừng chân Hưng Thịnh (Km 1710, thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Thứ tư, tại trạm xăng dầu Hàm Tân (Km 175 + 100, thuộc Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Các cơ sở này đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và kiểm soát chặt chẽ người lên xuống xe.

Trường hợp có đón, trả khách tại địa phương thì làm rõ nơi đón, trả khách, số lượng, thông tin khách được đón, trả...

Sau đó, thông báo cho công an địa phương để phục vụ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra Công an tỉnh cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Đội CSGT số 1 và Trạm CSGT Hàm Tân, tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp dừng phương tiện, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Lê Huân 

Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19, Bình Thuận giãn cách huyện Hàm Thuận Bắc

Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19, Bình Thuận giãn cách huyện Hàm Thuận Bắc

Bình Thuận áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn huyện Hàm Thuận Bắc sau khi xác định 1 ca nghi nhiễm Covid-19 tại xã Hàm Trí.