- Bộ Chính trị đồng ý cho ông Lê Phước Thanh thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam theo đơn xin nghỉ trước tuổi.

Sáng nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập cuộc họp bất thường.

Chiều tối nay, Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu xác nhận, trong cuộc họp, Ban thường vụ đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị thống nhất cho ông Lê Phước Thanh, nghỉ, thôi chức vụ Bí thư Quảng Nam.

{keywords}
Ông Lê Phước Thanh tại Quốc hội

Như vậy, sau gần 2 tháng gửi đơn xin nghỉ trước tuổi, ông Lê Phước Thanh đã được chấp thuận nghỉ kết thúc công tác. 

Dù Bộ Chính trị đồng ý nhưng ông Lê Phước Thanh vẫn còn là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh vào tháng 10 tới.

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, chức vụ trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam do ông Lê Phước Thanh đảm nhiệm vẫn được duy trì đến khi bầu ĐBQH khóa mới.

Hồi cuối tháng 7, ông Lê Phước Thanh bất ngờ làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe gửi Bộ Chính trị. 

Ông Thanh sinh ngày 10/10/1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế. 

Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc công ty xuất nhập khẩu Đại Lộc, Phó cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Quảng Nam, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở tài chính Quảng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Đến tháng 11/2010, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ĐBQH khóa 13. 

Ông được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX nhiệm kỳ 2010 - 2015 vào ngày 27/2/2015. 

Như vậy, chỉ hơn 6 tháng sau được bầu làm Bí thư, ông Thanh làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Vũ Trung