- Do mâu thuẫn việc gia đình, ông Trường đã cầm dao chém liên tiếp vào người con dâu khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/4, nguồn tin từ UBND xã Thuận Lộc (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hành hung khiến 1 người nhập viện.

{keywords}

Chị T. đang điều trị tại BVĐK Nghệ An với nhiều vết thương nặng do bố chồng chém.

Thông tin cho biết, ngày 5/4, chị L.T.T (SN 1971) đến thăm mẹ chồng là bà Trần Thị Hợi bị ốm lâu ngày. Tại đây, chị T. và bố chồng là ông Đinh Xuân Trường (SN 1941) xảy ra mâu thuẫn.

Bực mình, ông Trường xông vào đánh con dâu và đuổi ra khỏi nhà. Chưa dừng lại ở đó, ông chạy vào nhà lấy con dao rồi chém liên tiếp vào con dâu khiến chị này bị thương nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến BVĐK tỉnh Nghệ An cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện, chị T. bị 3 vết chém, trong đó có vết thương rất nặng ở mặt trái khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Nhận được tin báo, công an xã Thuận Lộc đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và báo cáo lên cấp trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ con dao dài chừng 30cm và triệu tập ông Trường để lấy lời khai.

Được biết chị T. vốn làm ăn tại Lào. Chị vừa về quê được 1 tuần thì xảy ra vụ việc.

Hiện CA TX. Hồng Lĩnh đang điều tra, xử lý.

Cao Thái