Từ 4h30 sáng nay (10/7), Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại sau thời gian cấm để phòng, chống dịch Covid-19.

Địa phương này đưa ra khung giờ tắm biển từ 4h30 đến 8h và 16h30 đến 19h hàng ngày.

Người dân chỉ tắm biển tại các khu vực quy định và về nhà ngay sau đó chứ không tập trung đông người trên bãi biển, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển...

Từ sáng sớm nay, rất đông người dân đã có mặt tại các bãi tắm đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Trước khi xuống tắm biển, mọi người được kiểm tra thân nhiệt. Dọc các bãi tắm lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập và phải đeo khẩu trang khi đi dạo.

{keywords}
 
{keywords}
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ sáng sớm
{keywords}
Trước khi xuống bãi tắm mọi người được kiểm tra thân nhiệt
{keywords}
 
{keywords}
"Với nhiều người dân Đà Nẵng, tắm biển đã trở thành thói quen. Chúng tôi rất mừng khi thành phố cho phép người dân được tắm biển trở lại sau thời gian dài thực hiện lệnh cấm", chị Thảo Vy chia sẻ
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người vẫn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tắm biển
{keywords}
Nhiều em nhỏ được người thân đưa đến bãi biển vui chơi
{keywords}
 
{keywords}
Người dân chấp hành đeo khẩu trang khi đi dạo
{keywords}
Trên bờ biển, lực lượng chức năng được bố trí để nhắc nhở người dân không tụ tập đông người
{keywords}
 
{keywords}
Bên cạnh tắm biển, UBND TP Đà Nẵng cũng cho phép các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời được hoạt động lại
{keywords}
Hàng quán dọc bãi biển chưa được phép mở bán trở lại

Hồ Giáp - Công Sáng

Đà Nẵng cho người dân tắm biển, chơi thể thao ngoài trời

Đà Nẵng cho người dân tắm biển, chơi thể thao ngoài trời

Sau thời gian không có ca mắc Covid-19 cộng đồng, Đà Nẵng đã cho phép người dân được chơi thể thao ngoài trời, tắm biển trở lại.