- 70 năm thành lập, Bộ Nội vụ nay đã là một "siêu bộ" thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một loạt ngành, lĩnh vực.

Hôm nay, Bộ Nội vụ long trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. 

Thành lập ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ là một bộ trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đầu tiên được cử giữ chức Bộ trưởng.

{keywords}

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngày nay, Bộ Nội vụ là một "siêu bộ", thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một loạt ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội; tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên...

Bộ Nội vụ còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng pháp luật, đặc biệt về tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

"Tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và ngành tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó", Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nói tại lễ kỷ niệm.


{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Nội vụ

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Bộ Nội vụ. Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh được trao Huân chương Độc lập.

Ghi nhận những thành tích ngành trong 70 năm qua, Phó Thủ tướng cũng lưu ý những nhiệm vụ trước mắt quan trọng của Bộ. 

Trong bối cảnh cả nước đang tiến hành ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 12, chuẩn bị bầu cử QH và HĐND các cấp năm 2016, Bộ Nội vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, đánh giá, tổng kết hoạt động của tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương trong thời gian qua, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương hoạch định chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, nhất là xây dựng đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó là các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, chính sách tôn giáo, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ... Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng và trình các luật về Tín ngưỡng, tôn giáo và Hội.

Chung Hoàng