- Dù đã hết nhiệm kỳ sau hơn 1 năm, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn chưa được Bộ Y tế bổ nhiệm trở lại.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là viện duy nhất ở khu vực ĐBSCL do Bộ Y tế quản lý trực tiếp.

Viện này có khoảng 800 giường bệnh, mỗi ngày tiếp đón, điều trị cho hàng ngàn lượt người bệnh.

{keywords}

Hơn 1 năm qua, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn hoạt động trên cơ sở thiếu tính pháp lý - Ảnh: Quốc Huy

 

Thế nhưng, hơn 1 năm qua hoạt động của Ban giám đốc bệnh viện không đầy đủ về tính pháp lí.

Cụ thể, 6 năm về trước, bà Trần Thị Trung Chiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định bổ nhiệm Ban GĐ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐK TƯ Cần Thơ). Ông Đặng Quang Tâm (giám đốc) và ông Phan Thanh Tòng (phó giám đốc) được bổ nhiệm cùng ngày 27/7/2007, ông La Văn Phương (phó giám đốc) được bổ nhiệm vào ngày 18/4/2007.

Trong quyết định ghi rõ: “Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực”.

Do đó, từ tháng 4 -7/2012, Ban giám đốc viện này đã hết thời hạn giữ chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được phân công và giao phó.

Ấy vậy mà hơn 1 năm qua Ban giám đốc viện này vẫn hoạt động “bình thường” trong khi chưa có quyết định gia hạn hay bổ nhiệm mới nào từ Bộ Y tế.

Chuyện thật như đùa này đang diễn ra suốt 13 tháng qua ở BV ĐK TƯ Cần Thơ.

Chiều 23/8, một lãnh đạo BV ĐK TƯ Cần Thơ xác nhận, ban giám đốc của viện vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định gia hạn hay bổ nhiệm mới nào từ Bộ Y tế.

Trả lời báo chí, bà Lâm Thị Nhàn – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện này cho biết, lãnh đạo bệnh viện đã làm báo cáo gửi Bộ Y tế đề nghị được bổ nhiệm lại toàn thể ban giám đốc, nhưng chưa được trả lời.

{keywords}

2 trong 3 quyết định bổ nhiệm thành viên Ban giám đốc viện này đã hết hiệu lực

 

Theo một chuyên viên ở Sở Nội vụ TP Cần Thơ, đáng lý, khi BGĐ bệnh viện chuẩn bị hết nhiệm kỳ, Bộ Y tế phải chỉ đạo đánh giá, tổ chức lại về nhân sự.

Trong đó, có việc thăm dò tín nhiệm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lại nhân sự trong ban giám đốc.

Trong suốt thời gian hơn 13 tháng qua, ông Đặng Quang Tâm vẫn là đại diện chủ tài khoản cho bệnh viện với hàng trăm tỷ đồng được giao dịch “trót lọt” từ kho bạc.

Vậy những giao dịch này có vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính của Nhà nước? Nếu có những sự cố về tranh chấp kinh tế thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm(?!)

Hàng loạt sai phạm của GĐ bệnh viện

Đầu tháng 5/2013, Thanh tra Bộ Y tế có kết luận hàng loạt sai phạm của ông Đặng Quang Tâm – GĐ BV ĐK TƯ Cần Thơ từ năm 2009 – 2011 như: Trong đấu thầu thuốc chênh lệch hàng trăm tỷ đồng, tự ý mua hàng chục tỷ đồng dược phẩm chưa được phép lưu hành và tự ý mua vật tư y tế gần 100 tỷ đồng.

Đoàn Thanh tra Bộ Y tế cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của ông Đặng Quang Tâm trước vụ việc.

Tuy nhiên, đến nay vị giám đốc này vẫn “bình an vô sự”.

Quốc Huy