XEM CLIP:

Trước ngày hết đợt giãn cách lần thứ 4 (6h ngày 21/9), đường phố Hà Nội đông đúc. 

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, từ hơn 7h ngày 20/9, lưu lượng phương tiện tăng dần trên cả 2 chiều đường.

{keywords}
 Đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Mặt đường phủ kín phương tiện. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Nút cầu vượt Ngã Tư Sở. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
 Ảnh: Phạm Hải

7h30 sáng nay, ngã ba tỉnh lộ 70 giao Khu đô thị Xa La, Hà Đông, tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra. Giao thông qua ngã ba này đi lại khó khăn do lượng phương tiện tăng đột biến.

{keywords}
Tỉnh lộ 70 đông đúc người và phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu
{keywords}
Một số người đi ngược chiều. Ảnh: Đình Hiếu
{keywords}
Tỉnh lộ 70 chiều vào nội đô đông đúc phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

 

{keywords}
Tại nút giao thông Ngã Tư Sở - Trường Chinh - đường Láng đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
 Lượng người và phương tiện lưu thông đông, không đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Đường phố đông như thời điểm trước giãn cách. Ảnh: Nhị Tiến 

 

{keywords}
Đường Khuất Duy Tiến đông người lưu thông. Ảnh: Nhị Tiến 
{keywords}
Thời điểm 8h, đường Khuất Duy Tiến đông đúc. Ảnh: Nhị Tiến 

{keywords}

Cầu Vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ghi nhận trên Đường Láng lúc hơn 8h. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Dòng xe nối đuôi nhau trên đường Láng. Ảnh: Phạm Hải

 

{keywords}
Đường Trường Chinh đông đúc ô tô, xe máy. 
{keywords}
 

 

{keywords}
 Ghi nhận lúc 8h45 sáng nay, đường Nguyễn Xiển đông phương tiện.
{keywords}
Người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Phạm Hải
 

 

{keywords}
Ghi nhận trên đường Phạm Ngọc Thạch lúc 9h sáng. Ảnh: Phạm Hải
 
{keywords}Tập trung đông khi dừng chờ đèn đỏ. Ảnh: Phạm Hải
 
{keywords}
Đường Tố Hữu kín ô tô, xe máy, nhiều phương tiện đi vào làn cho xe buýt BRT
{keywords}
Đường Tây Sơn. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Ảnh: Nhị Tiến

Hà Nội đã tận dụng “thời gian vàng” để bóc tách F0, xét nghiệm diện rộng, bao phủ tiêm chủng. Tới thời điểm hiện tại, TP đã tăng các xã vùng xanh - vàng, giảm vùng đỏ - cam so với thời điểm ngày 6/9.

Tại buổi giao ban trực tuyến chiều 19/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Dương Đức Tuấn cho biết sau ngày 21/9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm phòng, chống dịch.

Việc nới lỏng đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào thành phố kết nối với các địa phương bạn.

Phạm Hải - Nhị Tiến - Đình Hiếu

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất từ 1/10 mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất từ 1/10 mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ

UBND quận Hai Bà Trưng đề xuất, từ 21/9 một số hoạt động được mở cửa trở lại; từ 1/10 gần như tất cả các hoạt động sẽ trở lại trong trạng thái bình thường mới.