Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa khởi tố, bắt giam 2 tú bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1976, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Diệu Hiền (tự Thảo, SN 1989, quê Sóc Trăng) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trước đó lúc 12h45 trưa 15/12 trinh sát của đội 5, phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng đoàn 2, kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính đối với khách sạn H.N.M (đường Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang, lập biên bản đối với 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

{keywords}

2 tú bà Nguyễn Thị Thanh Hương (trái) và Nguyễn Diệu Hiền (phải) khi bị bắt giữ

Từ lời khai của những người trên, công an bắt giữ tú bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Hương khai, tổ chức đường dây mại dâm khoảng nửa năm nay. Hương vốn là quản lý của 1 tụ điểm karaoke ở Q.Bình Tân. Quá trình hành nghề, Hương quen biết với nhiều ca sĩ ở các tụ điểm hát với nhau và các nữ tiếp viên karaoke, nhà hàng...cùng khách làng chơi.

Khi khách có nhu cầu liên hệ, Hương điều chân dài đến tận khách sạn phục vụ. Giá cả bán dâm được Hương quy định là 100 USD/lượt, tức hơn 2 triệu đồng; trong đó Hương lấy tiền công môi giới là 500 ngàn đồng.

Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác đã ập vào kiểm tra đối với khách sạn D.N (đường Nguyễn Thế Truyện, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Tại 2 phòng, cơ quan chức năng bắt quả tang 2 cặp nam - nữ đang...mây mưa.

Công an sau đó đã bắt giữ Nguyễn Diệu Hiền, được xác định là tú bà môi giới cho các cuộc vui này.

Hiền khai, trước đây là nghề bán hàng qua mạng nhưng không hiệu quả nên 4 tháng nay, chuyển sang nghề kinh doanh...thân xác phụ nữ. Hiền kết bạn qua mạng xã hội với nhiều cô gái trẻ, đẹp, dụ dỗ vào nghề...bán dâm. Về nguồn khách, Hiền cũng tìm kiếm thông qua các trang mạng xã hội.

Hiền bố trí cho khách và chân dài vui vẻ tại khách sạn, cùng mức giá 100 USD/lượt. Hiều thu tiền công môi giới 500 ngàn đồng.

Đàm Đệ