- Chiều 23/6, thông tin từ TAND Hà Nội cho hay, trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm vừa xét xử sơ thẩm, đã có 4 người gửi đơn kháng cáo.

 

Trong số đó có ông Nguyễn Đức Kiên, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu – ACB; Ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, ông TrịnhKim Quang, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và ông Huỳnh Quang Tuấn, cựu Phó Tổng giám đốc ACB.

 

Ông Kiên kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá các chứng cứ buộc tội và gỡ tội.

{keywords}
Phiên xử bầu Kiên

Ông Lý Xuân Hải kháng cáo vì cho rằng ông ta không cố ý làm trái nên không phạm tội ở hành vi uỷ thác cho nhân viên gửi tiền tại Vietinbank và đầu tư mua cổ phiếu, gây thiệt hại cho ngân hàng ACB 1.400 tỷ đồng.

 

Trong đơn kháng cáo của mình, ông Trịnh Kim Quang cho rằng không phạm tội, các hành vi không cấu thành tội phạm.

 

Còn ông Huỳnh Quang Tuấn khẳng định mình chỉ có một hành vi là tham dự cuộc họp ngày 22/3/2010, đề nghị xem xét lại hành vi phạm tội của bị cáo.

 

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 20 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép, 6 năm 6 tháng về tội Trốn thuế, 20 năm về tội Lừa đảo, 18 năm tội Cố ý làm trái. Tổng hợp hình phạt bị cáonày phải chấp hành là 30 năm tù giam; nộp phạt bổ sung 75 tỷ do trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo.

 

Bị cáo Lý Xuân Hải lĩnh 8 năm tù giam; Trịnh Kim Quang:  l4 năm; Huỳnh Quang Tuấn: 2 năm tù giam.

 

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án "đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Huỳnh Thị Huyền Như của Huỳnh Thị Bảo Ngọc".

 

T.Nhung