Tối muộn 2/3, Vietnam Airlines cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc nên hãng sẽ tạm dừng khai thác tất cả các đường bay với Hàn Quốc từ ngày 5/3.

Vietnam Airlines cho hay, ngay sau chỉ đạo của Cục Hàng không VN về việc tam dừng hạ cánh các chuyến bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc xuống 2 sân bay quốc tế: Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ 12h ngày 1/3, tất cả các chuyến bay của hãng từ Hàn Quốc về nước đã lần lượt hạ cánh xuống các sân bay: Vân Đồn (Quảng Ninh), Phù Cát (Quy Nhơn) và Cần Thơ (TP Cần Thơ).

{keywords}
Cả 4 hãng hàng không VN đều dừng bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc 

Trước đó, hôm 26/2, Bamboo Airways cũng đã thông báo dừng các chuyến bay từ Đà Nẵng/Nha Trang - Incheon (tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần). Việc tạm dừng khai thác 2 đường bay là để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Jetstar Pacific cũng bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc nhưng chỉ bay bao thuê chuyến (bay charter). Hãng đã dừng bay ngay khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.

Vietjet Air cũng đã thông báo dừng bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Nội Bài, Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc

Nội Bài, Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc

2 sân bay lớn nhất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng đón các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc từ 12h trưa nay.

Vũ Điệp