- UBKT huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định kỷ luật cách chức đối với Bí thư Đảng ủy xã có hành vi đánh bạc.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Lộc Hà cho biết, Bí thư Trương Thanh Huyền vừa ký quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Phạm Văn Nội (46 tuổi) về hành vi đánh bạc.

Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện cách chức Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nội do vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

{keywords}

Ông Phạm Văn Nội (bên trái) vừa bị cách chức về hành vi đánh bạc

Thời điểm tham gia đánh bạc, ông Nội đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/7, ông Phạm Văn Nội cùng với một nhóm người tổ chức sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà ông Hồ Hùng (trú thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu).

Công an huyện Lộc Hà đã ập vào bắt quả tang những người tham gia đánh bạc cùng tang vật.

Theo cơ quan CSĐT, vụ việc chưa đến mức truy cứu hình sự nên không tiến hành khởi tố vụ án mà xử phạt vi phạm hành chính mức 1-2 triệu đồng/người.

Sau khi xử phạt vi phạm hành chính, phía Công an huyện Lộc Hà cũng đã có thông báo về kết quả xử lý đối với nhóm người tham gia đánh bạc, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã.

Thiện Lương