- Sở hữu nhan sắc mặn mà, dù đã ly hôn và có 3 con nhưng Sắn vẫn khiến gã trai kém cô ta gần 20 tuổi tuổi mê đắm. Phải ra hầu tòa, đối diện với án tử, đôi tình nhân xoắn xuýt chuyện trò...

Ngày 27/5, TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Lò Nguyệt Sắn (SN 1972, ở Lạng Sơn), Nguyễn Như Quyết (SN 1989, ở Bắc Giang) và Nguyễn Đức Đạt (SN 1990, ở Bắc Ninh) ra xét xử tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đã ly hôn chồng, cả 3 con của Sắn đều dính tội ma túy. Dù vậy, Sắn vẫn khiến gã trai kém chị ta 18 tuổi phải mê đắm.

 

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã vì liên quan đến đường dây mua bán 32 bánh heroin do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra khám phá, Sắn "cặp" với Nguyễn Đức Đạt, gã trai chưa vợ, kém Sắn 18 tuổi và cấu kết với một số “chân rết”, lập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Sắn chi tiền nuôi người tình, đổi lại anh ta phải kiêm vai trò lái xe cho Sắn, thực hiện mọi chỉ đạo của "bà trùm" và tham gia các phi vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Theo điều tra, sáng 15/12/2013, Sắn điện thoại chỉ đạo Quyết đi xe taxi lên Hòa Bình nhận hàng, hẹn gặp tại điểm giao ma túy ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, theo chỉ đạo của người tình, Đạt lái ô tô chở Sắn cùng con gái Sắn (SN 1997) đến điểm hẹn nhận hàng gồm 6 bánh heroin và 163 viên ma túy tổng hợp.

Đến chiều 17/12/2013, khi đi trên quốc lộ 6 đoạn qua TP Hòa Bình khoảng 2km, Sắn gặp một thanh niên đi xe máy và nhận từ người này 1 bao tải dứa màu đỏ đựng 19 bánh heroin và 178 viên ma túy tổng hợp.

Sắn cho ma túy vào túi xách rồi gọi điện cho Quyết lên Hòa Bình nhận hàng.

Khi đi đến KM37 quốc lộ 6A thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Quyết bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép 1 túi nilon chứa 19 bánh heroin, 1 hộp thuốc lá kent chứa 1 túi nilon tinh thể màu trắng, trọng lượng 0,38 gam, điện thoại di động và 9,7 triệu đồng.

Cùng ngày, Đạt bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an kiểm tra ô tô, phát hiện, bắt quả tang Sắn cùng Đạt vận chuyển trái phép 176 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh, 80 triệu đồng, iPhone 5...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt ở Bắc Ninh, cơ quan công an thu giữ trong túi áo nhung nữ màu đỏ thẫm 161 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh.

Ngoài việc thực hiện hành vi phạm tội trên, tại bản án của TAND tỉnh Bắc Ninh ngày 23/9/2014, Sắn bị xử phạt 16 năm tù tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Hiện tại Sắn bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố về hành vi vận chuyển 32 bánh heroin cùng các bị can khác trong vụ án Trần Thị Thùy.

Bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, tranh thủ giờ nghị án, Sắn và người tình trò chuyện rôm rả.

HĐXX tuyên phạt Sắn và quyết mức án tử hình. Người tình của Sắn là Nguyễn Đức Đạt phải nhận mức án tù chung thân.

  • T.Nhung