- Qua 2 ngày CSGT đã xử phạt 58 trường hợp vi phạm bị camera ghi lại, trong đó có 1 ô tô biển đỏ, 1 ô tô biển xanh.

Sáng 2/12, tại ngã ba đường Kim Đồng - Giải Phóng, đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội còn bố trí riêng một tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Trung tâm chỉ huy giao thông xử phạt “nóng” đối với các phương tiện vi phạm qua hệ thống camera.

Qua bộ đàm, Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông thông tin tới tổ công tác chiếc xe BKS 17B-0518 không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trung tá Nguyễn Văn Hoàng đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra chiếc xe biển xanh 17B-0518 vi phạm tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng.

Lái xe Phạm Quang Thuận (SN 1965 ở Tiền Hải, Thái Bình) đã thừa nhận lỗi khi CSGT cung cấp hình ảnh xe vi phạm. Được biết chiếc xe biển xanh nói trên là của Chi cục Thuế huyện Tiền Hải.

{keywords}

Chiếc xe biển xanh bị hệ thống camera giám sát, xử phạt ghi lại lỗi vi phạm

Cũng trong sáng 2/12, chiếc xe biển đỏ mang BKS TC-32-84 do lái xe Trương Mạnh Cường sinh năm 1973 điều khiển cũng vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông đã bị hệ thống camera giám sát ghi lại.

Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng đội điều khiển tín hiệu đèn giao thông cho biết: Công tác xử phạt vi phạm qua hệ thống camera được Phòng CSGT triển khai từ cuối năm 2014. Trong suốt gần một năm qua, biện pháp “xử nóng” được thực hiện rất hiệu quả. Hơn 4.000 trường hợp bị camera xử phạt ghi lại hình ảnh, gửi thẳng về các tổ công tác làm nhiệm vụ ở ngoài đường để xử lý lái xe vi phạm.

Đối với những phương tiện chưa kịp dừng xe xử phạt, từ ngày 1/12 đều được gửi thông báo vi phạm về tận nhà.

“Trong số hơn 4.000 phương tiện bị camera xử phạt có không ít lái xe công vi phạm, tất cả đều bị xử phạt như nhau, theo đúng quy định” - ông Nam cho biết.

Trong hai ngày 1-2/12, qua camera giám sát, các tổ công tác trên địa bàn phát hiện 58 trường hợp vi phạm, trong đó: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 48 trường hợp. Khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục đi: 10 trường hợp. Đã xử lý 1 xe ô tô biển đỏ, 1 xe ô tô biển xanh, 1 xe buýt.

P. Trần