Tàu ngầm tấn công tối tân nhất của Mỹ lớp Los Angeles đã tới vịnh Subic, Philippines giữa lúc Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra tại Kuala Lumpur

Báo Philstar hôm qua cho biết, USS Chicago tới vịnh Subic mang theo 170 thủy thủ. Đây là loại tàu ngầm tấn công nhanh được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng. 

Dài hơn 100m, lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn, tàu ngầm này có thể hỗ trợ đa nhiệm như tình báo, giám sát, do thám, tác chiến chống ngầm, tác chiến nổi...

Mỹ đưa USS Chicago đến vịnh Subic đúng vào lúc Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) diễn ra tại Malaysia. 

Vấn đề Biển Đông trở thành tâm điểm diễn đàn khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc gặp với người đồng cấp TQ đã thúc giục ngừng xây dựng trái phép các đảo nhân tạo, làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Lời kêu gọi của Mỹ được ASEAN ủng hộ công khai tại hội nghị ở ASEAN. 

Bất chấp các đề nghị, Ngoại trưởng TQ Vương Nghị đã coi kêu gọi này là "phi thực tế", bác bỏ sự liên quan của Mỹ và khăng khăng quyền tiếp tục theo đuổi các dự án xây dựng đảo ở Biển Đông.

Hình ảnh tàu ngầm tối tân nhất của Mỹ tới vịnh Subic:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thái An (theo Philstar, US Navy)