PV VietNamNet có mặt tại hiện trường, ghi nhận các lực lượng đang nỗ lực đào 2 đường hầm bên trái và phải nhằm giải cứu 12 người đang mắc kẹt bên trong.

Đêm nay có thể thông đến nơi hầm bị sập

'Nếu việc đào 2 đường hầm thuận lợi thì đêm nay hoặc sáng mai có thể thông đến vị trí hầm bị sập để giải cứu 12 người'.    

 
{keywords}
Các lực lượng cơ quan chức năng đang khẩn trương đào 2 đường hầm để tiếp cận 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm thuỷ điện bị sập gần 4 ngày nay.
{keywords}
Việc hút nước từ trong ra, truyền thức ăn từ ngoài vào vẫn đang được tiến hành.
{keywords}
Dùng máy móc để kiểm tra quanh khu vực đào hầm
{keywords}
 Đường hầm bên phải tiến hành gần 3 ngày nay nhưng có không ít trở ngại bởi địa chất cứng, đến nay đã đào khoảng 12m
{keywords}
Dùng xe cút kít để chuyển đất, đá từ trong đường hầm ra
{keywords}
Các tốp luân phiên nhau làm việc 24/24
{keywords}
Nỗ lực hết mình 
{keywords}
Đụng phải đá cứng trong quá trình đào, công binh sẽ dùng “mìn om” để phá tan, tiếp tục đào. Trưa 19/12 quân đội nổ “mìn om” ở đường hầm bên phải. Mỗi lần nổ, lượng thuốc nổ TNT là 100 – 300gram
{keywords}
Lực lượng phục vụ cho việc đào hầm như, mang cây từ miệng hầm vào gia cố, chuyển đất đá… lên đến 484 người.
{keywords}
Trực tiếp đào hầm là khoảng 100 người
{keywords}
Hiện lực lượng công binh của Quân đội đang trực tiếp chỉ đạo việc đào 2 đường hầm. 

Đàm Đệ - Trùng Dương

Toàn cảnh vụ sập hầm làm 12 công nhân mắc kẹt

7h ngày 16/12, hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) sập, 12 công nhân bị kẹt lại trong hầm. Sau 4 ngày, các lực lượng chức năng đang nỗ lực đào hầm giải cứu các nạn nhân.