- Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Hà Nội, từ sáng nay, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cử 200 chiến sỹ điều tiết giao thông cùng CSGT, Cảnh sát trật tự, công an các quận huyện.

Tất cả lực lượng này có mặt ở các cửa ngõ thành phố, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

{keywords}

Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa ra Mệnh lệnh 01 tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị

 {keywords}

Từ 6h30 sáng nay đến hết ngày 28/2/2016, các lực lượng được triển khai vào các giờ 6h30-8h30 và 16h-19h30

{keywords}


{keywords}

Lực lượng của các nhà thầu tại các công trình bị rào chắn thi công cũng tham gia chiến dịch

{keywords}

Các lực lượng tập trung hướng dẫn, phân luồng, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông

{keywords}


Ngoài 200 chiến sỹ cảnh sát cơ động, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt bố trí 100% lực lượng; phòng Cảnh sát trật tự bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng.

{keywords}

Công an các quận, huyện chỉ đạo 100% lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường, đồn cùng bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông.

{keywords}

Theo ghi nhận sáng nay của phóng viên VietNamNet, với sự có mặt của cảnh sát cơ động, các điểm ùn tắc ở Thủ đô đã bước đầu bớt nóng. 

Chẳng hạn, riêng ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi hôm nay có thêm 8 cảnh sát cơ động, đường đã thông thoáng hơn rất nhiều, người dân đi lại trật tự hơn.

VietNamNet sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc thông tin, hình ảnh về chiến dịch này.

Phạm Hải