- Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, cuối cùng lực lượng cảnh sát 113 đã khống chế, bắt gọn 2 tên cướp nguy hiểm.

Chiều 9/4, cơ quan CSĐT công an Q.6 cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Thanh Trúc và Võ Hoàng Gia (cùng SN 1987, đều ngụ đường Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Được biết đây là 2 đối tượng vừa bị cán bộ thuộc đội 2, phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh 113 (CA TP.HCM) truy đuổi, bắt giữ vào sáng cùng ngày. Hai đối tượng được chuyển giao cho công an Q.6 xử lý theo thẩm quyền.
Một vụ bắt cướp trên đường phố Sài Gòn. (Ảnh minh họa bee.net.vn)
Trước đó khoảng 9h sáng 9/4, trong lúc tuần tra địa bàn, khi đến giao lộ đường An Dương Vương – đường số 26, P.11, Q.6, tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ đội 2, phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 nghe tiếng kêu cứu của người đi đường. Ngay lập tức tổ công tác tiếp cận phát hiện 1 phụ nữ đi trên đường bị giật túi xách, còn 2 thanh niên đang rồ xe gắn máy tẩu thoát.

Tổ công tác liền tăng tốc truy đuổi theo 2 tên cướp giật. Cuộc truy đuổi diễn ra trên nhiều tuyến đường…

Lúc này, xe mô tô chuyên dụng do thượng úy Lê Thanh Trọng cầm lái có lúc ép xe được 2 đối tượng, nhưng chúng chống trả quyết liệt, dùng chân đạp xe của thượng úy Trọng hòng thoát thân.

Dọc đường truy đuổi, lực lượng cảnh sát 113 đã liên tiếp nổ 5 phát súng chỉ thiên nhưng 2 đối tượng vẫn ngoan cố tháo chạy. Chỉ khi lực lượng cánh sát áp sát đối tượng, dùng nghiệp vụ khống chế, 2 tên cướp mới chịu cúi đầu tra tay vào còng. Cảnh sát thu “xế độ” mang BKS 59D1-115.46, hai tên cướp dùng làm phương tiện gây án.

Lực lượng cảnh sát 113 còn thu hồi tang vật là túi xách mà chúng cướp được của chị L.T.H.V (SN 1991, ngụ Q.6, TP.HCM), bên trong có chứa nhiều tiền, nhiều thẻ tín dụng và giấy tờ cá nhân…

· Đàm Đệ