- Thấy người phụ nữ chở hai bao tải có dấu hiệu nghi vấn, đội tuần tra công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều gói bột ngọt giả mang thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản.

Ngày 16/1, công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với bà Ong Thị Dung (50 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi sản xuất hàng giả.

{keywords}
Công an lập biên bản đối với bà Dung

Theo đó, trưa ngày 15/1, Đội Cảnh sát Kinh tế, công an quận Bình Tân phối hợp với công an phường An Lạc A tuần ra, phát hiện bà Dung đang vận chuyển 3 bao tải có biểu hiện khả nghi.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 186 gói bột ngọt (tương đương 96 kg) mang nhãn hiệu Ajinomoto. Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung cho biết số hàng trên là hàng giả do chính bà sản xuất tại một căn nhà nằm trên đường Lê Đinh Cẩn , quận Bình Tân.

{keywords}
Căn phòng nơi bà Dung sản xuất hàng trăm kg bột ngọt giả

Khám xét nơi sản xuất, công an phát hiện thêm 1.405 gói bột ngọt giả (tương đương 818 kg) và 500 kg bột ngọt xá do Trung Quốc sản xuất, được bà Dung khai là nguyên liệu sản xuất.

Người phụ nữ này khai nhận, căn nhà được thuê bởi em ruột của bà và cho bà ở một phòng riêng. Hàng ngày bà sản xuất bột ngọt giả mang ra thị trường bán.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bột ngọt phế phẩm nghi vấn tiêu thụ ở trường mầm non

Bột ngọt phế phẩm nghi vấn tiêu thụ ở trường mầm non

Khi bị bắt giữ, đại diện cơ sở khai báo bột ngọt phế phẩm tiêu thụ làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng công an kiểm tra sổ sách thì thấy trong nhiều điểm bán hàng phế phẩm này, có địa 1 trường mầm non.

Không để đa cấp, hàng giả tràn về nông thôn

Không để đa cấp, hàng giả tràn về nông thôn

Nông thôn là vùng dễ bị tổn thương nhất. Kiên quyết không để bán hàng đa cấp, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn về khu vực này.

Thu giữ lô hàng giả làm tăng kích thước “vòng 1”

Thu giữ lô hàng giả làm tăng kích thước “vòng 1”

Loại thực phẩm chức năng này được quảng cáo có công dụng tăng kích thước, làm săn chắc “vòng 1” của phụ nữ.

Bắt 4 người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả

Bắt 4 người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả

CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng người Trung Quốc về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản”. 

Văn Châu