Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990, cùng trú xã Phúc Thọ) và Đậu Xuân Lan (SN 1968, trú xã Nghi Xuân) vì hành vi câu trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.  

Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó. Các đối tượng này luôn mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả để tẩu thoát nếu bị người dân đuổi bắt.

{keywords}
Đối tượng Quang (trái) và Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn

Lúc 22h ngày 3/1, tại xóm Xuân Tình, xã Nghi Xuân, Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang Quang, Trung đang có hành vi bán chó trộm cắp cho Đậu Xuân Lan.

Khi lực lượng chức năng ập vào khống chế, Quang, Trung đã dùng dao chém loạn xạ khiến Đại úy Nguyễn Đình Cường bị thương ở đầu gối, Thiếu úy Nguyễn Trung Kiên bị gãy ngón tay út và xương bàn tay phải.

{keywords}
Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Nhật Tuấn 

Tổ công tác sau đó khống chế thành công các đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 7 con chó (khối lượng 120kg), 3 chiếc xe máy, 3 thanh đao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 1 nỏ cao su, 3 điện thoại di động và 2,35 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Hơn 20 lâm tặc vây chém đứt gân tay kiểm lâm để giải cứu đồng bọn

Hơn 20 lâm tặc vây chém đứt gân tay kiểm lâm để giải cứu đồng bọn

 Trong lúc kiểm lâm VQG Yók Đôn (Đắk Lắk) bắt giữ 1 lâm tặc cưa hạ gỗ trái phép thì hàng chục đối tượng mang hung khí đến vây chém để giải cứu đồng bọn.

Phạm Tâm