- Đường phố Hà Nội như vừa trải qua một trận bão, các tuyến phố cây đổ ngổn ngang, các đơn vị chức năng cùng người dân thu dọn thiệt hại sau trận mưa dông chiều tối 13/6.

Theo đánh giá của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn dông chiều 13/6 tại Hà Nội có sức gió giật tới cấp 8, cấp 9, tương đương với bão. Một số khu vực giữa các tòa nhà cao tầng, luồng gió có thể mạnh hơn vài cấp.

Hầu khắp các tuyến phố Thủ đô đều có cây đổ hoặc cành gẫy, những tấm biển quảng cáo bị xé toang sau mưa dông. Một số cây xanh đổ đè vào công sở, nhà dân đang được công ty Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty điện lực Hà Nội khẩn trương khắc phục.

Những hình ảnh cây xanh ngổn ngang trên phố sáng 14/6 được PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}

Nhiều cây xanh đổ đè lên ô tô trên phố Đào Duy Anh, người dân đang tự cắt tỉa những cành cây đổ đè lên ô tô.

{keywords}

Một cây xà cừ đổ xuống đường Đại Cồ Việt chưa được dọn dẹp. Ảnh chụp sáng 14/6.

{keywords}

Những cây xanh mới trồng trên phố Lê Duẩn cũng đổ sau mưa dông.

{keywords}

Cây bật gốc trên đường Lê Duẩn.

{keywords}

Ba cây xà cừ bật gốc đoạn ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du chiều tối 13/6 khiến một người dân thiệt mạng.

{keywords}

Cây xà cừ trên phố Phạm Ngọc Thạch đoạn qua cầu Trung Tự được dọn dẹp gọn vào sáng 14/6.

{keywords}

Những cây xanh bị đổ được cắt thành từng khúc và vận chuyển về kho gỗ Công ty Công viên Cây xanh.

{keywords}

Một gốc cây xà cừ cổ thụ đổ đè lên nhà ga xe điện trong công viên Thống Nhất.

{keywords}

Cây đổ đè lên ô tô trên phố Trần Nhân Tông

{keywords}

Chiếc ô tô bị cây đổ đè lên trong sân số nhà 44 Hai Bà Trưng vẫn chưa được kéo ra ngoài.

{keywords}

{keywords}

Các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả. Để Hà Nội xanh - sạch - đẹp thì các đơn vị chức năng và người dân phải dọn dẹp xong hết trong ngày 14/6.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Khoảng hơn chục hộ gia đình ở tổ 6 phường Mễ Trì Thượng bị tốc mái nhà trong mưa dông.

Phạm Hải