- Dù TP Đà Nẵng chưa chấp thuận về chủ trương triển khai dự án  song song (vừa làm hạ tầng vừa xin cấp phép xây dựng) nhưng chủ đầu tư vẫn huy động máy móc cày xới Sơn Trà. Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều hạng mục không có trong giấy phép.

Chiều qua, UBND quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) có cuộc gặp với báo chí. Phó chủ tịch quận Nguyễn Thành Nam cho biết, đã kiểm tra công trình thi công khu du lịch nghỉ dưỡng trên báo đảo Sơn Trà. Trước đó, dư luận tỏ ra bất an khi chủ đầu tư cho máy móc xới tung cả sườn đồi nhô ra biển.

Theo ông Nam, sáng qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra việc thi công tại hiện trường, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm tại dự án này.

{keywords}
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại công trình thi công khu du lịch nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà

Dự án đang triển khai là khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, do công ty CP Biển Tiên Sa (đóng tại Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. 

Hiện dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Sở NN&PTNT TP chấp thuận cho phép tận thu gỗ, củi trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Sở TN&MTđã có báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chủ đầu tư đã cho thi công nhiều hạng mục không có trong giấy phép, trong đó có đổ 40 phần móng biệt thự. Chủ đầu tư cũng không treo biển thông báo thi công trước công trình theo quy định. 

Đặc biệt, dù chưa được TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương xin triển khai song song dự án (vừa làm hạ tầng vừa xin cấp phép xây dựng) nhưng chủ đầu tư vẫn cho triển khai dự án.

UBND quận Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công các hạng mục ngoài giấy phép. UBND quận cũng chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị tham mưu để xử phạt hành chính.

Ngoài ra, quận cũng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện giấy phép cho dự án.

Dự án khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa được cấp phép từ năm 2009. Năm 2016, dự án tiếp tục được điều chỉnh quy hoạch và mở rộng. UBND TP Đà Nẵng cũng gia hạn thời hạn xây dựng dự án thêm 24 tháng (đến 31/12/2017).

Thời gian qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao trước nhiều hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó thể hiện rõ cả một sườn đồi ven biển bị máy móc cày xới nham nhở. Người dân tỏ ra lo lắng bởi Sơn Trà được xem là "lá phổi xanh" của cả TP.

{keywords}
Dù chưa có ý kiến chấp thuận của TP về chủ trương xin triển khai song song dự án nhưng chủ đầu tư đã xới tung cả sườn đồi ven biển

Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà thành Khu du lịch quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, bán đảo Sơn Trà sẽ được phát triển trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường bộ và đường biển quốc gia với chỉ tiêu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, năm 2030 đón trên 4,6 triệu lượt khách du lịch.

Đà Nẵng kiểm tra việc cày xới bán đảo Sơn Trà làm du lịch

Đà Nẵng kiểm tra việc cày xới bán đảo Sơn Trà làm du lịch

Cả sườn núi nhô ra biển thuộc bán đảo Sơn Trà đang bị đào bới nham nhở để thi công khu nghỉ dưỡng khiến người dân bất an.

Bắt giam 4 đối tượng trong vụ phá rừng ở Đà Nẵng

Bắt giam 4 đối tượng trong vụ phá rừng ở Đà Nẵng

Sau hơn 6 tháng điều tra, cơ quan CSĐT công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa thuộc TP. Đà Nẵng… 

6 ngôi nhà xây trái phép trong kho hàng ở Đà Nẵng

6 ngôi nhà xây trái phép trong kho hàng ở Đà Nẵng

Vào kiểm tra kho hàng rộng 1.500 m2 của Công ty Việt May, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã phát hiện 6 nhà xây dựng không có giấy phép.

Cao Thái