- Ngày 25/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, các lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với nước bạn Lào đã triệt phá đường dây buôn bán ma tuý tổng hợp với số lượng hơn 13.000 viên.

Khoảng 17 giờ ngày 24/3, tại khu vực giáp ranh giữa cửa khẩu Lao Bảo và Denssanvan (Lào), Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savẳnnakhệt- Lào đã bắt các đối tượng quốc tịch Lào gồm Thăm Sa Vẳn (1972, trú ở huyện Tha Pa Thong); Lạ Kệt Ngam (1993) và Kong Kệt Ngam (1985), cùng trú ở huyện Sỏng Khôn, tỉnh Savẳnnakhệt- Lào khi chúng đang giao dịch ma tuý.

Tang vật thu giữ hồm 13.200 viên ma tuý tổng hợp hiệu WY, xe ô tô hiệu mang biển kiểm soát Lào UN- 2229, 50 triệu tiền Kíp Lào cùng một số tài liệu khác.

Trần Văn Long cùng tang vật. Ảnh: Thế Dương.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh Savẳnnakhệt, sau đó dùng ô tô vận chuyển về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại Nghệ An, khoảng 12h ngày 24/3, nguồn tin trinh sát thông báo có một đối tượng lạ mặt với nhiều dấu hiệu khả nghi xuất hiện ở phường Quang Tiến, tổ công tác CA TX. Thái Hòa lập tức được điều động và kịp thời tiếp cận Trần Văn Long.

Qua đấu tranh, Long đã phải lôi từ trong túi quần một túi ni lông gói chặt 11 cục heroin, tổng trọng lượng chừng 300 gam.

Lập tức, đối tượng cùng tang vật được dẫn ngay về cơ quan điều tra. Tại đây, Long khai thường trú khối 8, phường Quang Trung, TP. Vinh.

Cao Nam - Sê Pôn