Đến 21h30 hôm nay (30/12), chỉ huy Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục chi viện thêm lực lượng để nhanh chóng phun nước làm mát, chống cháy lan ở kho chứa vải cạnh chợ Ninh Hiệp. 

Đám cháy bùng phát từ khoảng 17h tại khu vực nhà kho chứa vải ở khu vực sát chợ Ninh Hiệp. Sau tiếng nổ lớn, người dân thấy khói bốc cao, lửa lan sang một số cửa hàng bán quần áo nằm sát chợ và tiếp tục lan rộng.

Nhận được tin báo, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH , Công an huyện Gia Lâm đã tới dập lửa. Đây là khu chợ vải nên lửa lan mạnh, bốc cao cả chục mét, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là nhà kho cũ rộng hơn 100m2. Khu vực trên được người dân sử dụng để chứa vải, đồ gia dụng và không kinh doanh buôn bán.

Hơn 20h20, lửa vẫn bùng phát mạnh, lan nhanh, Cảnh sát Phòng cháy phải triển khai vòi rồng để cản lửa tiếp tục lan rộng. Tới hơn 21h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đại diện UBND huyện Gia Lâm có mặt tại hiện trường cho biết, sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng giúp người dân xung quanh di dời hàng hóa.

Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường: 

{keywords}
Hiện trường vụ cháy
{keywords}
Có ít nhất 6 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường
{keywords}
Nhiều tiểu thương tập trung theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy
{keywords}
Một tiểu thương mệt nhoài sau khi chuyển đồ trong cửa hàng ra nơi an toàn
{keywords}
 
{keywords}
Đây là khu chợ vải lớn nhất miền Bắc

Đình Hiếu

Nổ cháy lớn ở công ty rộng 1ha, hàng trăm công nhân ở TP.HCM tháo chạy

Nổ cháy lớn ở công ty rộng 1ha, hàng trăm công nhân ở TP.HCM tháo chạy

Đám cháy lớn khiến lửa khói bao trùm nhà xưởng một công ty ở bên trong khu công nghiệp ở phía Tây Bắc TP.HCM, khiến cả trăm công nhân đang làm việc gần đó hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.