- Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa xác định được 9 lâm tặc trong vụ "chảy máu" rừng phòng hộ đầu nguồn.

Ngày 5/12, theo một nguồn tin, cơ quan CSĐT đã xác định được 9 đối tượng tham gia việc chặt hạ 13 cây gỗ dổi ở rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định).

Những đối tượng này chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại, cơ quan  chức năng đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố các bị can có liên quan.

{keywords}

Những cây gỗ dổi có đường kính hơn 50cm bị chặt phá không thương tiếc ở khoảnh 4, tiểu khu 183, xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).

Như tin đã đưa, đầu tháng 11, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 2, khoảnh 4, tiểu khu 183 có 13 cây dổi lớn, đường kính thân 36 - 76cm đã bị đốn hạ. Một số cây bị lâm tặc cưa xẻ, vận chuyển đi nơi khác.

Tổng lượng gỗ bị thiệt hại qua giám định gần 42,5m3. Vị trí 13 cây dổi lớn này bị đốn hạ chỉ cách tỉnh lộ 50-100m và nằm giữa hai trạm quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, Lò Than.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố vụ án “hủy hoại rừng”.

Liên quan đến vụ việc, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện đã ra quyết định cách chức ông Huỳnh Ngọc Sơn Hà - Trạm trưởng quản lý bảo vệ rừng Hang Hũ, điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Thương, cán bộ quản lý bảo vệ rừng.

Huyền Trang