Rạng sáng nay (15/1), căn nhà 3 tầng tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến một học sinh tử vong.
 
Chiều nay, lãnh đạo UBND thị trấn Tiền Hải xác nhận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 sáng tại cửa hàng tạp hoá, bánh kẹo ở phố Hùng Thắng.

{keywords}
Hiện trường vụ hoả hoạn

Khi người dân đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu. Họ chạy ra, phát hiện căn nhà bốc cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa, đồng thời triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.
 
Trong lúc đám cháy bùng phát, trong nhà có 2 người lớn và 5 trẻ em. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm cả 3 tầng nhà.  

Sau nhiều nỗ lực, cơ quan chức năng giải cứu được 6 người ở tầng 2. Riêng cháu P.T.H ( SN 2006) vẫn còn bị mắc kẹt lại tầng 3. Khi được giải cứu, cháu H. đã hôn mê. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
  
Đến khoảng 5h sáng, đám cháy được khống chế. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.
 
Nguyễn Thu Hằng

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng ở Thái Bình gây tai nạn, 1 người chết

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng ở Thái Bình gây tai nạn, 1 người chết

Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm chết người liên quan đến Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Thư.