Khoảng 15h30 ngày 10/5, anh Cao Ghi Ta (47 tuổi, trú tại khu 18, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) phát hiện có khói bốc lên ở nhà bà Trần Thị Kim (82 tuổi). Anh Ghi Ta liền chạy sang kiểm tra thì thấy ngôi nhà khóa cửa trong, lửa đang bén mạnh lên đồ đạc, bà Kim đang lê gần ra tới cửa.

Bà Kim sống 1 mình, bị cụt chân trái, hàng ngày làm nghề thu lượm ve chai.

{keywords}
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Anh Ghi Ta đã hô hoán, gọi hàng xóm mang xà beng và các dụng cụ khác đến phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, báo cho cơ quan công an và lực lượng PCCC.

{keywords}
Ngôi nhà của cụ bà đơn thân không có vật dụng giá trị

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, tập trung chữa cháy, tổ chức phân luồng giao thông, ngăn chặn đám cháy lây lan.

30 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 bị cháy có diện tích sàn là 45m2, xây tường gạch, mái xi măng đã cũ. Vụ cháy khiến 1 nửa ngôi nhà bị đổ sập, tài sản bị cháy chủ yếu là tủ gỗ, quần áo cũ, nồi cơm, quạt điện, nhiều vải vụn…

Bà Kim được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng phần bụng, mông, đùi và chân. Do vết thương quá nặng, bà đã tử vong lúc 1h30 sáng nay tại BV đa khoa tỉnh.

{keywords}
Cụ bà bị bỏng nặng đã tử vong sau vụ hỏa hoạn

Công an TP Hải Dương đang lấy lời khai của nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hoài Anh

Vụ xe bán tải cháy rụi có thi thể bên trong, bắt khẩn cấp bí thư xã

Vụ xe bán tải cháy rụi có thi thể bên trong, bắt khẩn cấp bí thư xã

 Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra do liên quan đến vụ án xe bán tải cháy rụi trên QL28.