- Trưa 19/8, vựa ve chai nằm trên đường tỉnh lộ 853 C, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An xảy ra cháy lớn làm thiêu rụi nhiều tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h (cùng ngày), nhiều công nhân đang làm việc tại vựa ve chai phát hiện lửa bùng cháy tại khu vực cầu dao điện, trước cổng ra vào.

{keywords}
Hiện trường vựa ve chai rộng hơn 1000m2 chìm trong biển lửa, khói bốc nghi ngút

Liền đó, nhiều người cầm bình chữa cháy mini đến khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. Hàng chục công nhân nháo nhào bỏ chạy ra ngoài.

Do cơ sở ve chai có khối lượng lớn vải, bao nilon, chai nhựa, giấy...nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm vựa ve chai rộng hơn 1000m2, khói bốc nghi ngút...

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Long An đã điều nhiều xe nước, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện trường của các chiến sĩ PCCC gặp khó khăn.

Đến 13h cùng ngày, lính cứu hỏa vẫn đang vật lộn với đám cháy. Nhiều máy bơm chuyên dụng hoạt động hết công suất bơm lấy nước từ dưới sông gần đó lên phun liên tục vào bên trong để dập lửa.

{keywords}
Lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa

Ghi nhận bước đầu, đám cháy đã làm sập phần lớn mái tôn trên cao của vựa ve chai rộng hơn 1000 m2, nhiều vật dụng như hàng hóa, máy móc sản xuất bên trong bị cháy đen.

Được biết, tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong vựa ve chai có khoảng 20 công nhân đang làm việc, trong đó phần lớn là nữ, tất cả đều chạy thoát ra ngoài an toàn.

Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Sỹ