Chiều 5/6, lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn (An Giang) xác nhận, có vụ cháy xảy ra tại một cây xăng ở xã Vĩnh Gia làm 1 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ cháy 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một tài xế lái xe bồn vào cây xăng ở ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia.

Thời điểm này, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó lửa lan khắp xe bồn và các trụ xăng dầu gần đó.

Vụ cháy làm tài xế xe bồn tử vong. Vợ chồng chủ cây xăng là ông Trần Văn Ngôn và bà Nguyễn Thị Kim Hai bị bỏng nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Người dân cho biết, sau khi phát tiếng nổ, tài xế xe bồn đã mở cửa lao ra khỏi xe nhưng không kịp nên bị lửa thiêu chết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hoả đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt.

Tại hiện trương, chiếc xe bồn bị cháy rụi.

Con bật bếp gas nấu ăn, cha mở nắp can xăng gây cháy 2 người chết

Con bật bếp gas nấu ăn, cha mở nắp can xăng gây cháy 2 người chết

Con trai bật bếp gas nấu ăn thì người cha mở nắp can xăng 10 lít để châm vào xe máy. Bất ngờ ngọn lửa phụt lên gây cháy khiến 2 cha con tử vong, 1 bị bỏng nặng. 

T.Chí