- Cho rằng cơ quan điều tra đã bao che cho kẻ đánh mình, gã thanh niên đã dùng dao tấn công công an cho “hả giận”. Sau khi ra tay, hung thủ tiếp tục cầm dao cố thủ hàng giờ buộc cơ quan chức năng phải huy động thêm lực lượng để vận động, khống chế.

Ngày 7/12, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Bùi Quang Chung (31 tuổi, quê Thái Nguyên) mức án 3 năm tù về hai tội “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, Bùi Quang Chung là phụ hồ tại một công trình xây dựng trên đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Ngày 25/4/2011, bị cáo bị một số thanh niên làm chung đánh gây thương tích. Sự việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận 11 khởi tố vụ án hình sự.

Bị cáo Bùi Quang Chung được dẫn giải sau phiên tòa

Tuy nhiên, quá trình điều tra không xác định được đối tượng đã gây thương tích cho Chung trong khi thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Cho rằng cơ quan điều tra đã bao che cho kẻ đánh mình, Chung đem lòng thù tức với lực lượng công an nên đi mua hai con dao, lên kế hoạch tấn công công an cho “hả giận”.

Khoảng 14 giờ ngày 11/12/2011, Chung giấu hai con dao trên vào trong túi vợt cầu lông đến khu vực Công an phường 15 tìm công an để chém. Tại đây, khi đi ngang một quán cà phê Chung nhìn thấy anh Nguyễn Văn Phúc – Công an phường 9, quận Tân Bình đang ngồi uống nước. Nghĩ rằng anh Phúc là công an phường 15, kẻ này đã bất ngờ đi tới rút dao chém nhiều nhát vào cổ và người nạn nhân.

Sau khi chém anh Phúc, Chung tiêp tục cầm dao cố thủ, đe dọa “nếu đứa nào lại gần tao sẽ chém chết”. Nhận được tin báo, Công an quận 11 đã cử lực lượng đến hiện trường giải quyết. Khi lực lượng công an bao vây và vận động ra đầu hàng, Chung bất ngờ dùng dao chém gây thương tích cho một công an viên khác. Lực lượng công an đã xông vào khống chế, bắt giữ Chung giải về trụ sở để phục vụ điều tra.

Được người dân đưa đi cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Văn Phúc bị tỷ lệ thương tật 14%, người còn lại bị thương tật 3%.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận 11 (TP.HCM) tuyên phạt Bùi Quang Chung mức án 3 năm tù về hai tội “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ”. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, mặc dù bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nhưng thái độ khai báo đặc biệt ngoan cố, quanh co. Do vậy, cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Mai Phượng