- Chiều muộn không thấy con trai và cháu về, người phụ nữ đi tìm thì phát hiện thi thể cậu con trai cùng cháu ruột chết đuối dưới đập nước.

Vào khoảng 17h, chiều qua, hai anh em họ (con cô, con cậu) là Bùi Anh Quân (SN 2006) và Nguyễn Văn Nam (SN 2008) trú Kỳ Anh - Hà Tĩnh, rủ nhau ra đập khe Cồn thuộc xã Kỳ Văn để câu cá, chẳng may sẩy chân xuống đập khiến cả 2 tử vong.

{keywords}
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm

Trước đó, chị Hoa (mẹ cháu Nam) thấy con trai và Quân đi chơi mãi không thấy về liền vội vã đi tìm thì phát hiện xe đạp của con trai và cháu dựng trên đường gần đập nước.

Hoảng hốt tìm kiếm, đến bên đập khe Cồn chị Hoa thấy đôi dép của cháu và con trai để trên bờ liền hô hoán mọi người.

Thi thể 2 cháu sau đó được tìm thấy dưới hồ.

Thời điểm xảy ra sự việc khu vực này vắng người, đập khe Cồn đang được chặn dòng để tích nước nên khá sâu nhưng không có biển cảnh báo.

3 mẹ con chết đuối thương tâm khi đi tắm

3 mẹ con chết đuối thương tâm khi đi tắm

Do mất điện, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Tĩnh (Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên) ra suối tắm và bị chết đuối thương tâm.

Chết lặng thấy 2 con chết đuối trong bể nước

Chết lặng thấy 2 con chết đuối trong bể nước

Đi làm đồng về, anh Lương Văn Quân ở thôn Chiềng (Thanh Hóa) phát hiện 2 con đã chết đuối trông bể nước sinh hoạt của gia đình.

Quảng Bình: Đi tắm biển, hai em nhỏ chết đuối thương tâm

Quảng Bình: Đi tắm biển, hai em nhỏ chết đuối thương tâm

Một nhóm gồm 6 em đi tắm biển, trong đó có 3 em bị sóng cuốn ra xa, một em biết bơi nên tự vào bờ, hai em còn lại tử vong do đuối nước.

Hai chị em ruột chết đuối dưới ao cá

Hai chị em ruột chết đuối dưới ao cá

Trong khi dọn dẹp trong nhà, anh Đang không thấy hai con gái đâu, chạy ra tới ao cá thì phát hiện cả 2 đã tử vong do đuối nước.

Sẩy chân khi đi câu cá, 2 anh em chết đuối thương tâm

Sẩy chân khi đi câu cá, 2 anh em chết đuối thương tâm

Nạn nhân là các em Trương Văn T. (14 tuổi) và em Nguyễn Quang P. (12 tuổi). Được biết T. và P. là 2 anh em con cô con cậu.

Thiện Lương