Trước đó, ngày 8/2, M dùng tài khoản facebook cá nhân để chia sẻ video chứa thông tin thất thiệt về việc BV Chợ Rẫy đã có 33 người chết và Hà Nội có 174 trường hợp nhiễm virus corona.  

Sau khi được triệu tập, M cho biết đã chia sẻ bài viết trên từ facebook “Cuong Bui”. Tại cơ quan công an, M thừa nhận những thông tin đã đăng là sai sự thật.

Công an đã lập biên bản xử phạt M 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ bài viết.

{keywords}
L.T.H viết tường trình tại cơ quan công an

Cũng tại Quảng Ninh, hôm qua, Công an TX Quảng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản, ra quyết định xử phạt đối với L.T.H (SN 2000, trú xã Sông Khoai) vì hành vi chia sẻ video của facebook tên “Cuong Bui” với nội dung: “Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam”.

H bị xử phạt 5 triệu đồng và phải xoá bài viết khỏi trang cá nhân.

Cát Phượng xin 'xử lý nhẹ' vụ đưa thông tin sai dịch corona

Cát Phượng xin 'xử lý nhẹ' vụ đưa thông tin sai dịch corona

Sáng nay, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên Sở TT&TT TP.HCM làm việc về vụ đưa thông tin sai dịch corona.

Phạm Công