- Đang lẻn vào phòng để “trộm tình” bé gái, gã thanh niên bị người nhà phát hiện. Nghe tiếng tri hô, gã bỏ lại chiếc quần để vượt rào nhưng vẫn bị bắt.

Ngày 19/8, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khương (SN 1995, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Khương là nhân viên một quán nhậu tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM. Khoảng 21h45p ngày 5/1/2015, sau khi uống rượu say, Khương nảy sinh tà ý, muốn thực hiện hành vi đồi bại với bé N.Y.(SN 2003) nhà ở bên cạnh quán.

{keywords}
“Yêu râu xanh” tại tòa.

Thực hiện ý định, Khương leo hàng rào, đột nhập vào nhà bé Y. từ phía cửa sau. Thấy bé Y. đang ngủ cùng em gái trong phòng, Khương cởi đồ, lại gần bé Y. sàm sỡ. Cô bé tỉnh giấc hốt hoảng tri hô nên những người lớn trong nhà chạy đến. Hoảng sợ, Khương không kịp mặc quần, bỏ chạy, vượt qua hàng rào để về lại quán.

Lúc này, người quản lý quán nhìn thấy bộ dạng của Khương và nghe tiếng tri hô của người nhà bé Y. nên đã giữ Khương lại giao cơ quan công an xử lý. 

Quá trình điều tra, bị cáo nhận tội.

M.Phượng