- Trong lúc đang đánh bắt cá ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, một tàu cá của Thanh Hóa bị gió to đánh chìm tàu khiến 4 ngư dân mất tích.

Chiều ngày 5/12, Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp tìm kiếm tàu cá TH 91567TS cùng 4 ngư dân mất tích do sóng đánh chìm tàu ở vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

Được biết tàu cá gặp nạn là của ông Hoàng Văn Tuyên, trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Tàu cá đang hoạt động trên biển thì gặp nạn.

Lúc gặp nạn, trên tàu có 9 ngư dân. Hai ngư dân đã may mắn được một tàu vận tải của nước ngoài đi qua phát hiện và cứu vớt. Đến 13h cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm thêm được 3 nạn nhân gồm: Phạm Văn Tân (34 tuổi), Nguyễn Văn Lương (32 tuổi) và Phạm Văn Sơn (18 tuổi) được phát hiện, cứu vớt đưa lên tàu sơ cứu, ủ ấm. Hiện 4 ngư dân còn lại đang mất tích trên biển.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang khẩn trương thông báo cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực tàu cá bị nạn để phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Lê Anh