- Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong trở về với TQ (1/7/1997 - 1/7/2017), hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới người đồng cấp TQ Lý Khắc Cường.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Hong Kong trở về với TQ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với đảng, chính phủ và nhân dân TQ.

{keywords} 

Những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Hong Kong trong 20 năm qua đã khẳng định sự đúng đắn và thành công của chính sách “một quốc gia, hai chế độ”.

Thủ tướng khẳng định đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với đảng, chính phủ và nhân dân TQ, trong đó có quan hệ hợp tác cùng có lợi với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, sẵn sàng cùng TQ nỗ lực triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - TQ tiếp tục phát triển và không ngừng đi vào chiều sâu, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Thủ tướng hội kiến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong

Thủ tướng hội kiến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Lương Chấn Anh, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc.

Thủ tướng chứng kiến DN VN-Hong Kong ký thỏa thuận 10 tỷ USD

Thủ tướng chứng kiến DN VN-Hong Kong ký thỏa thuận 10 tỷ USD

Chiều nay, ngay sau khi tới Hong Kong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh và đầu tư Việt Nam – Hong Kong.

Báo Hong Kong: TQ đang làm ‘Maldives' ở Hoàng Sa

Báo Hong Kong: TQ đang làm ‘Maldives' ở Hoàng Sa

Báo Wantchinatimes (Đài Loan) vừa dẫn nguồn nhật báo Phương Đông Hong Kong cho hay, TQ đang ngang ngược tìm cách thiết lập một phiên bản Maldives ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Hong Kong ra chiến lược đối phó biểu tình

Hong Kong ra chiến lược đối phó biểu tình

Trưởng khu đặc chính Hong Kong Lương Chấn Anh và đội ngũ cố vấn, với sự ủng hộ của các lãnh đạo TQ, đã quyết định chiến lược tốt nhất hiện nay là chờ đợi.

Hong Kong: 'Nguy' và 'cơ' với TQ

Hong Kong: 'Nguy' và 'cơ' với TQ

Những rắc rối gần đây ở Hong Kong liên quan tới cuộc bầu cử trưởng khu đặc chính Hong Kong là một cơ hội tốt để lãnh đạo TQ đánh giá lại các chính sách liên quan tới cải cách chính trị.

Thái An