Các đại sứ tự trang trải một tour cá nhân kéo dài một tuần trong hang động danh tiếng này.

7 vị đại sứ các nước Australia, Anh, Thụy Điển, Italy, Canada, Czech và Argentina tại Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình đi bộ khám phá hang Sơn Đoòng từ ngày 11-17/5. Các đại sứ tự bỏ tiền túi ra trang trải chuyến khám phá này.

{keywords}
Đường xuống động Sơn Đoòng. Ảnh: Thanh Niên

Để chuẩn bị, 7 đại sứ đã phải trải qua các đợt thẩm định về sức khỏe, trau dồi kinh nghiệm du lịch mạo hiểm và đi rừng. Các đại sứ cho biết, họ đã tích cực luyện tập để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho chuyến khám phá hang động lớn nhất thế giới.

Hành trình này còn có sự góp mặt của Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Vụ UNESCO Việt Nam và Hoa hậu Dương Trương Thiên Lý.

Được biết, tour thám hiểm, khám phá Sơn Đoòng có giá mỗi khách lên đến 3.000 USD. Du khách đặt chỗ có thể phải chờ nhiều tháng, thậm chí cả năm mới được tham gia.

Năm 2015, hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, Quảng Bình đã đón hơn 500 khách tham quan.

Theo VTV