- Nhân sự đợt 2 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Việt-Trung phối hợp gìn giữ hòa bình tại LHQ

Thủ tướng được vinh danh Lãnh đạo vì hòa bình

Sáng nay, 31 cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tập trung ở Bệnh viện Quân y 175. Từ đây, mọi người cùng lên xe ra sân bay Tân Sơn Nhất, đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (LHQ) Nam Sudan.

{keywords}
Nhân sự đợt 2 của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường sang Nam Sudan sáng nay. Ảnh Hoàng Long

Trước đó ngày 2/10, đợt 1 gồm 32 cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã xuất quân lên đường sang Nam Sudan.

Australia huy động bay máy bay vận tải quân sự C-17 thực hiện 2 chuyến bay vận chuyển 63 nhân sự cùng 64 tấn hàng giúp Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam sang Nam Sudan.

{keywords}
Thiếu tá Bùi Thị Xoa - một trong 10 nữ chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến mang theo lá cờ Tổ quốc sang Nam Sudan. Ảnh Hoàng Long

Đại tá Hoàng Kim Phụng - Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo quy chuẩn của Liên hợp quốc (LHQ).

{keywords}
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiễn các cán bộ, chiến sĩ lên đường. Ảnh Hoàng Long

Bệnh viện đáp ứng các yêu cầu của LHQ như khám và điều trị tối đa 40 bệnh nhân ngoại trú 1 ngày; khả năng hồi sức cấp cứu, vận chuyển đường không và đường bộ những ca bệnh nặng tới tuyến y tế cao hơn; có khả năng thực hiện 3-4 ca phẫu thuật/ngày có gây mê, tiếp nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân trong 7 ngày.

{keywords}
Máy bay quân sự C-17 do Australia hỗ trợ, đưa các cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh Hoàng Long

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan trong 1 năm.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

63 cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại CH Nam Sudan.

Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga được giao nhiệm vụ sĩ quan tham mưu phụ trách theo dõi các hoạt động quân sự tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan

VN dự hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng về gìn giữ hòa bình

VN dự hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng về gìn giữ hòa bình

Trong hai ngày 6-7/7, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng về gìn giữ hòa bình LHQ đã diễn ra.

Chủ tịch nước dự Hội nghị gìn giữ hòa bình và đối thoại chính sách

Chủ tịch nước dự Hội nghị gìn giữ hòa bình và đối thoại chính sách

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống, Thủ tướng của gần 50 nước đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Việt Nam-Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ về gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam-Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ về gìn giữ hòa bình LHQ

Ngày 7/7, tại thủ đô Washington đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Quỳnh Như