- Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ cùng ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình và các thành viên Chính phủ, Ban Kinh tế TƯ đã dự lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa Quyết định 198-QĐ/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan về đường lối, chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu

“Chúng ta có nhiều kênh thông tin, chúng ta lắng nghe, nghiên cứu chính sách, phản biện chính sách để tạo điều kiện cho sự phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Trước sự biến đổi nhanh của thế giới, chúng ta cần chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo kịp thời các vấn đề quan trọng, cấp bách của đất nước, tạo thuận lợi cho việc phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng nói và mong muốn việc chuẩn bị nội dung quy chế đã tốt thì việc thực hiện quy chế, đưa quy chế vào cuộc sống càng phải tốt hơn.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan quán triệt cho các bộ, công chức, viên chức của mình thực hiện tốt quy chế này.

Hai bên cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin kịp thời, chủ động, cả nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Trong phối hợp, phải có quyết tâm để đề ra các biện pháp cụ thể một cách sáng tạo, quyết liệt, đổi mới, hình thức phong phú.

{keywords}
Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký quy chế. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình cho rằng cần quán triệt sâu sắc, quyết tâm, nỗ lực để thực hiện thành công các nội dung Quy chế phối hợp. Sau khi có Quy chế thì sự phối hợp sẽ tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa.

Trình bày nội dung quy chế phối hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, quy chế có 11 điều, nêu các phương thức phối hợp cụ thể như lấy ý kiến tham gia bằng văn bản; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức họp, hội nghị; cử cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo quy chế, hằng năm, 2 cơ quan phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn và các sự kiện lớn về kinh tế-xã hội nhằm tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về đánh giá tình hình, đề xuất các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Qua nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, Ban Kinh tế TƯ chủ động thông tin với Ban cán sự Đảng Chính phủ các vấn đề kinh tế-xã hội lớn phát sinh, các kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông tin để Ban Kinh tế TƯ nắm được và phối hợp giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Bình: Xử lý nợ xấu như chữa bệnh tăng xông

Ông Nguyễn Văn Bình: Xử lý nợ xấu như chữa bệnh tăng xông

Trưởng Ban Kinh tế TƯ ví von nợ xấu như cục máu đông, cơ chế xử lý nợ xấu hệt như chữa bệnh tăng xông.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận vụ AVG

Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận vụ AVG

UB Kiểm tra TƯ kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BCSĐ Bộ TT&TT trong dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật

Ông Trần Bắc Hà vi phạm rất nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tổng bí thư làm việc với Ban Kinh tế TƯ

Tổng bí thư làm việc với Ban Kinh tế TƯ

Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Ban Kinh tế TƯ.

Ban Kinh tế TƯ kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Kinh tế TƯ kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Kinh tế TƯ phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thu Hằng