Chiều 4/5, Ủy ban bầu cử TP.HCM tiến hành phiên họp thứ XI về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo danh sách ứng cử viên ĐBQH tại 10 tổ bầu cử trên địa bàn TP (công bố ngày 28/4), ông Trần Lưu Quang ứng cử ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 gồm các quận 4, 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

{keywords}
Ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ Bí thư Hải Phòng sáng 4/5

Dự kiến, trong hai ngày 10 và 11/5, các ứng viên tổ 9 sẽ có các buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Trước đó, ngày 4/4, tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri (khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7) đối với ông Trần Lưu Quang, 100% cử tri có mặt đã tín nhiệm ông Trần Lưu Quang ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trao đổi với VietNamNet, một thành viên Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, thông tin đến giờ này vẫn chưa có gì thay đổi. Do đó, ông Trần Lưu Quang vẫn ứng cử ĐBQH tại đơn vị số 9, TP.HCM. Việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của ông Quang vẫn diễn ra bình thường. 

Sáng 4/5, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã được Bộ Chính trị chỉ định, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH tại huyện Củ Chi và Hóc Môn

Theo danh sách công bố của MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10, gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Hồ Văn