Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã có cuộc gặp hôm qua với ông Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương và ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã thiết lập được mối quan hệ đối tác toàn diện, trong đó hợp tác an ninh quốc phòng.

{keywords}

Bộ trưởng Tô Lâm và trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russels tại cuộc gặp chiều 9/5

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan chức năng của Hoa Kỳ đã có nhiều bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dấu ấn lớn trong bước phát triển quan hệ giữa Việt Nam- Hoa Kỳ chính là chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ với trong việc chuẩn bị chu đáo chuyến thăm lịch sử này.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russels đã chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm trong cương vị mới. Đồng thời, ông Daniel Russel cũng nhấn mạnh sự coi trọng của Hoa Kỳ trong mối quan hệ với Việt Nam nói chung và tầm quan trọng trong sự hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước nói riêng.

Ông Daniel Russel cho biết, hai nước đã hợp tác thành công trong một loạt lĩnh vực và mối đe dọa quốc tế như chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và chia sẻ thông tin tình báo.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh hai nước, theo ông Daniel Russel cũng sẽ tạo điều kiện cho việc chuẩn bị tốt trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama.

Trình bày cụ thể hơn những vấn đề cần quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski bày tỏ mong muốn Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường phối hợp, đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác về an ninh quốc phòng, kinh tế.

Theo CAND