UBND TP Đà Nẵng hôm nay có công văn yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động không chơi trò Pokemon Go tại đơn vị.

Công văn do Phó chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng ký yêu cầu quản lý các hoạt động liên quan trò chơi Pokemon Go.

TP Đà Nẵng yêu cầu tuyên truyền người dân không chơi trò này khi tham gia giao thông, ở các khu vực nguy hiểm, hoặc trong các khu vực an ninh quốc phòng.

{keywords}

Hai game thủ say sưa với trò chơi

Cán bộ, viên chức, người lao động được đề nghị không chơi trò Pokemon Go ở đơn vị. Đặc biệt, lãnh đạo TP yêu cầu không sử dụng địa chỉ thư điện tử của thành phố để đăng ký trò chơi.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn giao Sở GD-ĐT phát văn bản đến các trường học thông báo cho học sinh tác hại của trò chơi để phòng tránh.

Trước đó, Sở TT&TT Đà Nẵng có công văn đề nghị UBND TP có biện pháp quản lý các hoạt động liên quan trò chơi này.

Ghi nhận của VietNamNet, trò chơi này cũng đang rất được giới trẻ tại Đà Nẵng ưa chuộng. Tại công viên, phố đi bộ luôn bắt gặp cảnh các bạn trẻ ôm điện thoại "bắt" Pokemon.

Hình ảnh người dân Đà Nẵng chơi trò Pokemon Go:

{keywords}

Nhóm bạn trẻ chơi Pokemon Go trên vỉa hè

{keywords}

Ven bờ sông Hàn, nơi có rất đông người thường đi dạo vào chiều tối và buổi đêm


{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Dừng xe giữa đường để ‘bắt’ Pokemon

{keywords}

Một người lớn tuổi cũng chơi trò này

{keywords}

Hai tay hai "súng"

Cao Thái