- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Xây dựng yêu cầu công ty CP Tập đoàn Mường Thanh (công ty Mường Thanh) báo cáo tất cả các công trình xây dựng sai phạm trên địa bàn thành phố.

Báo cáo Chủ tịch UBND TP về việc xử lý sai phạm nhà cao tầng 8B Lê Trực tại Hội nghị quán triệt quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2 sáng nay, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Việc tổ chức phá dỡ sai phạm tòa nhà này giai đoạn 1 có sự chậm trễ.

{keywords}
Tòa nhà 8B Lê Trực.

Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua quận đã phối hợp với Sở Xây dựng thay nhà thầu bằng Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc nên tiến độ phá dỡ đã được xử lý nhanh hơn.

Tính đến hết ngày 14/7, đơn vị thi công đã phá được 183 m2 sàn bê tông và đã vận chuyển được 2/3 phế thải xuống mặt đất tại công trường. Tập đoàn Phương Bắc đã tăng cường thêm máy và nhân lực để sớm hoàn thành tiến độ phá dỡ theo chỉ đạo của thành phố.

Để đảm bảo tiến độ phá dỡ sai phạm tại nhà 8B Lê Trực, ông Bình cho biết, quận Ba Đình cũng đã thành lập tổ công tác để tăng cường giám sát việc phá dỡ tránh sự chậm trễ kéo dài.

Chỉ đạo về công tác kiểm tra giám giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rõ: Tất cả các quận huyện cần tăng cường kiểm tra đôn đốc và xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phạm, đặc biết phải xử lý nghiêm một số địa chỉ tồn tại nhà siêu méo, siêu mỏng.

“Quân Đống Đa ngay đường sau Đại học Y có nhà chỉ 5,6m2 cần phải xử lý nghiêm túc chứ không thể để tái diễn tình trạng này”, ông Chung chỉ đạo.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng yêu cầu công ty Mường Thanh báo cáo tất cả các công trình sai phạm.

“Qua báo chí nêu có công trình của công ty Mường Thanh xây sai phép 10 tầng. Nhà cho xây 20 tầng nhưng xây lên 30 tầng. So sánh thì sai phạm tại nhà 8B Lê Trực vẫn còn là em”, ông Chung nói.

Vũ Điệp