Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức - Trung ương cho ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Khuất Hữu Vân, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thi tuyển chức danh lãnh đạo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan đầu tiên tổ chức thi tuyển (trong số 14 bộ, ban, ngành được lựa chọn thí điểm). Từ năm 2017 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công nhiều kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp cục, vụ, phòng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ.

Tại kỳ thi chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan lần này, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá chất lượng Đề án của 5 ứng viên dự thi, Hội đồng thi tuyển đã thảo luận, thống nhất và quyết định lựa chọn ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Khuất Hữu Vân là những thí sinh có điểm cao nhất trong 5 thí sinh dự thi để bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan trong công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Trung ương, nhất là trong thời điểm toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những yêu cầu mới, cao hơn, ông Mai Văn Chính đề nghị các cán bộ vừa được bổ nhiệm cần phát huy năng lực, trình độ, sở trường, trách nhiệm trên cương vị mới, phấn đấu xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Văn Chính chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm.

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, tu dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm để xây dựng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan ngày càng phát triển, vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo VGP

Bộ Chính trị: Ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá

Bộ Chính trị: Ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.