- Ông Hiếu được xác định vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước  ngoài, vi phạm pháp luật đất đai.

Chiều nay, thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Mai Đăng Hiếu, nguyên PGĐ Sở Ngoại vụ TP, Phó trưởng VP đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản).

{keywords}
Ông Mai Đăng Hiếu (bên phải) trong thời gian công tác tại Nhật Bản

Theo quyết định này, trong thời gian giữ chức ông Hiếu đã có các vi phạm: Thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài; vi phạm pháp luật về đất đai.

Thành ủy Đà Nẵng xác định vi phạm của ông Hiếu là nghiêm trọng, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Mai Đăng Hiếu do các vi phạm trên.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Lê Phước Thanh

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Lê Phước Thanh

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng và đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu

UB Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đà Nẵng cảnh cáo 2 Trưởng ban Đảng, khiển trách 2 Giám đốc sở

Đà Nẵng cảnh cáo 2 Trưởng ban Đảng, khiển trách 2 Giám đốc sở

Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc Sở Xây dựng và Sở TN&MT bị khiển trách.

Đà Nẵng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo chủ chốt

Đà Nẵng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo chủ chốt

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng, nguyên Chánh VP Thành ủy Đào Tấn Bằng... bị xem xét kỷ luật.

Đà Nẵng kỷ luật cán bộ Thành ủy bố trí xe sang cho lãnh đạo

Đà Nẵng kỷ luật cán bộ Thành ủy bố trí xe sang cho lãnh đạo

Đà Nẵng thi hành kỷ luật nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy có sai phạm trong việc bố trí xe sang phục vụ lãnh đạo.

Cao Thái