Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kiểm tra các biên bản hội nghị nơi cư trú do Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn có người ứng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết quả 138/138 người ứng cử đều được cử tri tín nhiệm đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết với nhân dân  đối với những người được giới thiệu ứng cử.

{keywords}
Cử tri phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột xem danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X.

Trên cơ sở các văn bản quy định, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí lập danh sách 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử, phân bổ về 20 đơn vị bầu cử, để bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thống nhất không đưa vào danh sách 13 trường hợp tại các đơn vị huyện, thị xã, thành phố có số dư người ứng cử lớn hơn số dư tối thiểu theo quy định.

{keywords}
Ngày 23/5/2021, cử tri Đắk Lắk đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, 20 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh có 1.794 khu vực bỏ phiếu với 1.802 điểm bỏ phiếu bầu cử. Cử tri Đắk Lắk sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội trong tổng số 15 ứng cử viên; bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh trong 125 ứng cử viên; bầu 513 đại biểu HĐND cấp huyện trong 848 ứng cử viên và bầu 4.658 đại biểu HĐND cấp xã trong trong tổng số 7.731 ứng cử viên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt tính đến sáng 15/5, đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đã phải phong tỏa một khu dân cư hơn 40 hộ tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh xảy ra trong quá trình bầu cử. Đặc biệt, sẵn sàng điều tra, truy vết thần tốc phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch, chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu ở khu cách ly, khu vực phong tỏa… thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tất cả nhằm bảo đảm cho ngày bầu cử tại Đắk Lắ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Minh Ngọc