Chiều 16/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

{keywords}
Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa và chúc mừng 5 thành ủy viên mới vừa được chỉ định vào Đảng bộ TP.HCM

Đến dự và trao quyết định có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Trước đó, ngày 20/6, Thành ủy TP.HCM đã biểu quyết nhất trí giới thiệu bổ sung 5 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 để trình Trung ương xem xét, phê duyệt. 

Theo các quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP có thêm 5 ủy viên gồm: 

Ông Trần Thế Thuận, sinh năm 1967; trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, cử nhân Hành chính, Chính trị; giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy từ tháng 10/2018.

Ông Lê Văn Minh, sinh năm 1976; trình độ cử nhân Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị; giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy từ tháng 6. Trước đó, ông Minh từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo TP; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, sinh năm 1970; trình độ cử nhân Kinh tế, Luật, Cao cấp Lý luận chính trị; làm Giám đốc Sở KH&ĐT từ tháng 4/2019.

Ông Dương Anh Đức, sinh năm 1968, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Toán học; Cao cấp Lý luận chính trị; giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT từ tháng 7/2017.

Ông Bùi Xuân Cường, sinh năm 1975; trình độ Kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ Kỹ thuật, Hành chính công; Cao cấp Lý luận chính trị; làm Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP từ tháng 1/2019.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các thành ủy viên mới, từ kinh nghiệm công tác của mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy các sáng kiến, tích cực đóng góp cho TP trên các lĩnh vực phụ trách; đồng thời cùng tìm giải pháp để giải quyết khó khăn đang đặt ra đối với TP, tiếp tục góp phần đưa TP phát triển đi đầu trong cả nước.

Bổ nhiệm 2 phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bổ nhiệm 2 phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm 2 phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hồ Văn