Thông tin từ Thành uỷ Đà Nẵng hôm nay cho biết, đã thống nhất chủ trương đề nghị Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu anh hùng Lao động cho cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Đây là một trong những nội dung nhân dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc TƯ (1997-2017).

Theo chủ trương này, các ngành chức năng sẽ làm việc với gia đình ông Nguyễn Bá Thanh để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch nước xem xét, truy tặng.

{keywords}
Cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953 tại xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Trước khi trở thành Trưởng Ban Nội chính TƯ, ông từng kinh qua các chức danh Chủ tịch UBND TP, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Trong lòng người dân Đà Nẵng, cố Bí thư Thành ủy có công lao to lớn khi là người lãnh đạo đưa TP biển phát triển về mọi mặt, trở thành TP với nhiều sức hút từ đầu tư, du lịch cho đến chất lượng cuộc sống.

Ở ông Nguyễn Bá Thanh luôn toát lên khí chất làm việc quyết liệt mà vẫn đầy tính nhân văn, đặc biệt thể hiện trong các kỳ họp HĐND TP.

Ông qua đời tháng 2/2015 khi đang đảm nhiệm chức Trưởng Ban Nội chính TƯ vì trọng bệnh.

Theo Thanh niên